
Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Diên Phú đã vượt báo động 3 là 0,17 m, sông Dinh Ninh Hòa cũng vượt BĐ3. Dự báo 48 giờ tới toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa 100-300 mm, có nơi trên 500 mm khiến nguy cơ lũ chồng lũ rất cao.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lúc 7h ngày 19/11, sông Cái Nha Trang: trạm Đồng Trăng 8,52 m (trên BĐ1: 0,52 m), trạm Diên Phú 5,67 m (trên BĐ3: 0,17 m); Sông Dinh Ninh Hòa: trạm Ninh Hòa 5,77 m (trên BĐ3: 0,07 m)
Trong 24 giờ qua, phía bắc tỉnh mưa cực lớn: Khánh Hiệp 476,2 mm, Vạn Bình 264,4 mm.
Dự báo từ sáng 19/11 đến sáng 21/11, toàn tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng phổ biến 100-250 mm (phía bắc), 60-150 mm (phía nam), riêng một số nơi trên 300-500 mm.
Đỉnh lũ ngày 19/11: Sông Dinh Ninh Hòa trên BĐ3 từ 0,2-0,5 m; Sông Cái Nha Trang trạm Diên Phú trên BĐ3 từ 0,8-1,1 m; Sông Cái Phan Rang trạm Tân Mỹ xấp xỉ BĐ3.

Từ đêm 18/11, nhiều khu vực Nha Trang ngập trở lại, các phường phía Tây và Bắc thành phố nước dâng nhanh. Nhiều tuyến đường nối Diên Khánh – Nha Trang bị chia cắt. Đường 23 Tháng 10, khu vực cầu Bình Tân, phường Vĩnh Hòa… nước ngập sâu khiến người dân phải kê đồ chạy lũ lần hai.
Tại Ninh Hòa, xã Nam Ninh Hòa và Hòa Trí có hàng chục người bị cô lập.
Phòng PC07 Công an tỉnh Khánh Hòa điều động tổ xung kích vượt nước xiết cứu thành công 5 người (trong đó có 1 người khuyết tật) tại thôn Mỹ Lợi và đang tiếp cận cứu 10 người khác tại xã Hòa Trí.
Xã Tây Khánh Sơn, nước lũ tràn qua tràn Ko Roá trên tỉnh lộ 9, gây ngập nhiều thôn. Công an xã đã sơ tán 25 người trong đêm 18 và sáng 19/11.
Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80 mm/3 giờ, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng vùng núi và ngập lụt đô thị kéo dài tại Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.
Minh Long
Mưa lũ lịch sử Đắk Lắk: 1 người chết, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều quốc lộ chia cắt

Từ tối 18 đến ngày 19/11, mưa lớn kéo dài khiến Đắk Lắk xảy ra sạt lở làm 1 người tử vong, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ngập sâu, chia cắt hoàn toàn.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 18/11 khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu 4-5 m. Hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước, người dân phải chạy lũ trong đêm.
Tại xã Yang Mao, chính quyền đã sơ tán toàn bộ 320 người dân thôn Ea Hăn đến nơi an toàn, dựng cầu gỗ tạm thay hai cầu dân sinh bị nước cuốn trôi.
Tại phường Sông Cầu, một lượng lớn đất đá từ núi phía sau bất ngờ sạt xuống làm sập tường nhà chị V.T.U (SN 1992, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2). Chị U sống một mình và đã tử vong tại chỗ.
Tính đến sáng 19/11, toàn tỉnh có 24 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ 29, 19, 25 và nhiều tỉnh lộ. Đoạn từ Km1248+800 đến Km1249+600 quốc lộ 1 ngập dài 800 m, sâu 40-50 cm.
Tại Km35+300 quốc lộ 26 qua đèo Phượng Hoàng (xã Ea Trang), đất đá sạt lở với khối lượng lớn khiến tuyến đường nối Đắk Lắk – Khánh Hòa bị chia cắt hoàn toàn. Cùng vị trí Km31 quốc lộ 26 phía Khánh Hòa cũng sạt lở nặng.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, dự kiến thông xe vào chiều tối 19/11.
Mưa lớn còn làm xói lở nền đường sắt tại Km1168+310 phía Bắc hầm Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc), dài 12 m, sâu 1 m. Ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực này từ 13h40 ngày 19/11.
Nhiều xã, phường phía Đông tỉnh như Bình Kiến, Xuân Lộc, Đức Bình, Yang Mao… bị ngập cục bộ hoặc cô lập. Lực lượng chức năng đã di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, lập chốt chặn, cắm biển cảnh báo, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập.
Mực nước các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, Tam Giang, hạ lưu sông Ba và sông Sêrêpốk tiếp tục dâng nhanh, một số trạm đạt hoặc vượt báo động 3.
Chính quyền các cấp đang túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 18/11 đến 5h ngày 19/11 phổ biến 100-240 mm, có nơi lớn hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4 mm, Hòa Đồng 273,4 mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to.
Dự báo từ 19/11 đến ngày 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.
Minh Long
